Phường Phú Lãm, Hà Đông: Triển khai hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

2021-08-31 10:00:00 0 Bình luận
Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với biến thể mới có mức độ lây lan nhanh, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhân dân. UBND phường Phú Lãm đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể bằng mọi nguồn lực, huy động xã hội hóa nguồn lực từ cơ quan, doanh nghiệp để đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cho nhân dân.

Thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện...

Sau khi có kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2021 của UBND quận Hà Đông về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Hà Đông để phòng chống dịch CoVid-19. Đồng chí Đào Minh Đức - Bí thư Đảng ủy phường Phú Lãm đã có thông báo số 39-TB/ĐU ngày 25 tháng 7 năm 2021 về thực hiện chống dịch CoVid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn phường Phú Lãm.  

Đồng chí Nguyễn Thị Thịnh - Quyền Chủ tịch UBND phường Phú Lãm tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trên địa bàn phường đang gặp khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng bộ phận lao động thương binh & xã hội phường cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND quận Hà Đông và Đảng Ủy phường Phú Lãm, đồng chí Nguyễn Thị Thịnh - Quyền Chủ tịch UBND phường đã họp khẩn, chỉ đạo quyết liệt thành lập 24 chốt kiểm soát phòng chống dịch để thắt chặt các hoạt động kiểm tra và khai báo y tế trên địa bàn, đường dây nóng 24/24 hoạt động và đài phát thanh tuyên truyền nhắc nhở người dân phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giao Công an phường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Sở chỉ huy phường đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị về thực hiện phòng chống dịch, triển khai phát phiếu đi mua lương thực, thực phẩm vào các ngày chẵn, lẻ.

UBND Phường Phú Lãm đã triển khai 24 chốt kiểm soát phòng chống dịch để thắt chặt các hoạt động kiểm tra và khai báo y tế trên địa bàn.

Từ ngày 30/4/2021 đến nay trên địa bàn phường đã có 2 F0, 39 F1, 416 F2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường đã điều tra, truy vết, giám sát, cách ly đối với những người từ vùng dịch và liên quan đến người bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Hà Đông đưa F0 điều trị và truy vết tập trung dập dịch nhanh chóng, hiệu quả theo quy đinhh

Công tác triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cũng được UBND phường Phú Lãm quan tâm và lên kế hoạch triển khai ưu tiên tiêm được 5008 mũi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, giáo viên, gia đình chính sách và một số người dân.

Về công tác chăm lo, hỗ trợ các hộ khó khăn và những đối tượng lao đông, sinh viên ngoại tỉnh thuê trọ trên địa bàn phường, UBND phường đã xây dựng Phương án, kế hoạch cụ thể bằng mọi nguồn lực, huy động xã hội hóa nguồn lực từ cơ quan, doanh nghiệp để đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cho nhân dân. UBND - UBMTTQ phường giao Công an, Quân đội, Lao động, Thương binh và xã hội phường phối hợp cùng Tổ trưởng các tổ dân phố, thanh niên tình nguyện đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhất quyết không để hộ gia đình nào phải thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội. UBND phường đã nhận nguồn từ quận Hà Đông là 481 xuất trị giá: 148.950.00đồng - Nguồn từ Công an TP. Hà Nội là 15 xuất trị giá 3.750.000 đồng.

Những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu được UBND phường chuẩn bị để sẵn sàng hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách.

Các nguồn hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của phường, nguồn từ siêu thị, nguồn kêu gọi xã hội hóa, đến nay phường đã hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, người lao động, sinh viên thuê trọ ngoại tỉnh, công nhân bị mắc kẹt trên địa bàn phường bằng tiền mặt, lương thực, thực phẩm…trị giá gần 600 triệu đồng, hiện nay phường đang tiếp tục nhận được lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tiếp theo phường chuẩn bị tiếp tục trao cho các đối tượng cần hỗ trợ.

Với phương hướng nhiệm vụ chống dịch như chống giặc và chăm lo đời sống cho nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể của phường Phú Lãm đã có nhiều quyết tâm và duy trì, giữ vững nếu dịch bệnh còn kéo dài. UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường, góp phần cho mục tiêu chiến thắng đại dịch CoVid-19. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...